Tối 2/9, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai 13 tuổi tên A Duy Khang (13 tuổi, trú huyện Đắk Hà, Kon Tum) tự đi xe máy từ tỉnh Kon Tum qua Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
Cậu bé 13 tuổi tự chạy xe máy của bố gần 300 km. 

Theo ông Trần Văn Tư (60 tuổi, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) là người phát hiện ra bé Duy Khang kể lại, ông phát hiện ra cháu bé đang dừng xe máy ven đường và trong tình trạng đói run, sắp ngất xỉu. Ông đưa cháu bé đi ăn rồi giao cho công an thị xã Buôn Hồ để tìm người thân.

Tại trụ sở công an, cháu bé chỉ tạm thời khai tên A Duy Khang (13 tuổi, trú huyện Đắk Hà, Kon Tum) và tên bố mẹ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao Khang lại liều lĩnh đi xe máy một mình trên đoạn đường xa đến vậy.

Hiện tinh thần của cháu bé chưa được ổn định và phía công an đang tiến hành xác minh, thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Tuệ Anh(T/h)