Chiều nay (16/6), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp và quyết định một số biện pháp triển khai khẩn trương nhằm khống chế, dập dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở địa phương.

Đến nay, trên Nghệ An đã có 4 ca dương tính với COVID-19 (TP Vinh 3, Diễn Châu 1). Ca đầu tiên phát hiện cách đây 3 ngày, từ ngày 13/6 ở TP Vinh. Đáng chú ý, có 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân 11.440 ở TP Vinh.

leftcenterrightdel

 Toàn cảnh cuộc họp chiều nay. Ảnh NA.

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, liên quan đến nữ bệnh nhân 10.732 (phường Hà Huy Tập), đã xác định được 58 trường hợp F1, làm xét nghiệm được hơn 5.800 mẫu với kết quả âm tính lần 1. Liên quan đến bệnh nhân 11440 (phường Hưng Dũng), đã xác định được 135 trường hợp F1, cách ly lấy mẫu 134 trường hợp F1, trong đó có 27 mẫu âm tính và 2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Còn đối với ca bệnh tại Diễn Châu, đến thời điểm này đã xác định được khoảng 6.000 trường hợp F1, F2. Ngay trong chiều 16/6, ngành Y tế đã điều động lực lượng y tế ra Diễn Châu để tăng cường lấy mẫu xét nghiệm F1, F2. 

Diễn biến dịch ở Nghệ An khá phức tạp, nhất là lịch trình đi lại của F0 trên địa bàn nhiều, có F0 chưa xác định hết điểm đến trong thời gian ủ bệnh, có thông tin gặp gỡ nhiều người.

leftcenterrightdel
 Phun khử khuẩn trên đường phố ở Diễn Châu. Ảnh ĐL.

Hiện Nghệ An đang ưu tiên tối đa cho nhiệm vụ điều tra truy vết các đối tượng F1, sau đó cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đối với địa bàn khu dân cư nơi F0 sinh sống, Nghệ An quyết định phong tỏa cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/6 cho đến khi có quyết định mới.

Hiện Nghệ An cũng đã lên phương án xây dựng bệnh viện dã chiến tại huyện Hưng Nguyên.

 

Mẫn Phong