Trước đó, khoảng 13h30’ ngày 29/12, từ tin báo của người dân, Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành 389 và Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa) kiểm tra căn phòng trọ tại tổ 12, khu phố 5 thì phát hiện Huy đang bốc xếp các hộp pháo nổ từ bên trong phòng trọ lên xe môtô chuẩn bị đi bán cho khách.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Huy cùng gần nửa tấn  pháo nổ để trong phòng trọ.

Tại thời điểm kiểm tra, ở phòng trọ do Huy thuê có 7 loại pháo với tổng trọng lượng gần 500kg và 210 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu 555 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bước đầu Huy khai đặt mua số pháo nổ này từ trên mạng để bán lại kiếm lời. Đối với thuốc lá lậu, Huy tặng kèm cho khách hàng đặt mua pháo nổ số lượng lớn./.

Hà Bắc