Khoảng 17h chiều 4/1, khi đi ngang bờ suối thuộc bản Sơn Hà, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cành cây. Tại hiện trường, người dân tìm thấy 1 balo và 1 tờ giấy biên nhận vay tiền.

leftcenterrightdel
 Giấy biên nhận vay tiền được phát hiện gần thi thể.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan Công an đã đến hiện trường. Thông qua số điện thoại gia đình ghi trên tờ giấy, cơ quan Công an đã liên lạc được với gia đình nạn nhân. Thông tin trên giấy biên nhận ghi tên Nguyễn Việt A. (trú tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên), số tiền vay nợ 2 triệu đồng. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình A. đã vào Nghệ An để nhận diện thi thể, làm thủ tục đưa con trai về mai táng. Bà Nguyễn Thị Oanh (mẹ của A.) cho biết A. sinh năm 1994, đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

“Từ 10 ngày trước, con bỏ đi khỏi phòng trọ, tôi cũng chỉ nghĩ là con đi chơi với bạn bè ít ngày nhưng sau đó không liên lạc được, đi tìm khắp nơi cũng không có kết quả. Không ngờ cháu lại nghĩ dại như vậy”, bà Oanh nghẹn ngào. 

Hiện tại, nguyên nhân cái chết của A. đang được điều tra, làm rõ.

PV