Sáng 4/12, trên địa bàn phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng tạp hóa gây thiệt hại hàng chục triệu đồng, may vụ cháy không có thiệt hại về người.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ hỏa hoạn. 

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tiệm tạp hóa của hộ bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tiệm tạp hóa không có người bên trong.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ dập lửa.

leftcenterrightdel
Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy được khống chế hoàn toàn. 

Bên cạnh đó, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc Công ty TNHH Ô tô Hyundai Hoàng Việt – Hyundai Đắk Lắk (đối diện tiệm tạp hóa) đã hỗ trợ nhân lực, phương tiện phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý sự cố đám cháy.

Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn ngọn lửa cháy lan sang các nhà bên cạnh để bảo vệ tài sản cho người dân.

leftcenterrightdel
 Hàng hóa bên trong tiệm tạp hóa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tuy nhiên, toàn bộ tiệm tạp hóa rộng khoảng 30 mét vuông của hộ bà Oanh bị cháy rụi, thiệt hại ước tính ban đầu hàng chục triệu đồng. 

 Hiện nguyên nhân vụ cháy nói trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ cháy nhiều căn nhà tại đường Lê Hồng Phong xảy ra vào ngày (11/11) tại TP Buôn Ma Thuột.

Đây là vụ cháy cửa hàng kinh doanh thứ 2 trong chưa đầy 1 tháng qua tại TP Buôn Ma Thuột. Trước đó, vào ngày (11/11), tại các cửa hàng Nông cơ và Điện tử số số 229 – 231 đường Lê Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ hỏa hoạn cháy rụi hai cửa hàng này, gây thiệt hại lớn về tài sản./.

Nguyễn Chính