Liên quan đến vụ người phụ nữ tự thiêu vì ghen tuông, chiều 6/11 ông Võ Văn Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã mổ đưa cháu bé trong bụng sản phụ N.T.T (27 tuổi, trú tại thôn Nhơn, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) ra ngoài an toàn.

leftcenterrightdel
 Chị T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Thanh, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, riêng sản phụ T. vẫn đang phải theo dõi thường xuyên do vết bỏng trên diện rộng, còn vết mổ hiện đã ổn định.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin trước đó, tối 2/11, chị T. và chồng mình là anh T.T.V (37 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc nóng giận, chị T. đã tự lấy xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt. Rất may, chị T. được mọi người xung quanh dập lửa kịp thời rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị T. được xác định bị bỏng cấp độ II, III ở hai tay, ngực, bụng… với diện tích 30% cơ thể. Do chị T. đang mang thai 37 tuần tuổi nên việc bị bỏng đã ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi.

Được biết, chồng chị T. đang làm công nhân chế biến mủ cao su thường xuyên vắng nhà nên giữa hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chị T. nghi ngờ rồi ghen tuông.

Nguyễn Chính