Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (20/7), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3000m nên trong sáng và đêm nay (20/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ).

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai và Phú Thọ, mưa to có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, nhất là tại các huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Phục Hòa (Cao Bằng); thành phố Lào Cai (Lào Cai); huyện Đoan Hùng, Cẩm Khê, Thanh Ba (Phú Thọ)…

leftcenterrightdel
 

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/7

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất: 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm: 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm: 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C, đồng bằng 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, riêng khu vực đồng bằng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Độ ẩm: 48 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C.

Tuệ Anh