Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (12/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 13-16 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp cao lục địa, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, phía Tây quần đảo Trường Sa, từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/1:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C. 

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

PV