Theo Trung tâm Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, ngày hôm nay (3/5), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào buổi sáng, đến trưa chiều trời hửng nắng; trong mưa giông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên vào đến Nam Bộ, hình thái thời tiết vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên đến 36 độ C.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/5: 

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều và đêm có thể mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 22-33 độ C, vùng núi 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Các tỉnh từ, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 25-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 24-35 độ C; miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tiến Thành