Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có cường độ ổn định. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục từ 4-7 độ vĩ Bắc, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để đảm bảo an toàn trong điều kiện các vùng biển có thời tiết xấu, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, tàu thuyền nên thường xuyên cập nhật thông tin qua Đài Thông tin duyên hải Việt Nam để phòng tránh, trường hợp gặp sự cố liên hệ để được trợ giúp kịp thời.
 
leftcenterrightdel
Hà Nội ngày Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước  ngày 11/12/2020: 

 Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Bắc có nơi trên 25 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tiến Thành