leftcenterrightdel
 

Từ sáng ngày 14/10, gần 600 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các phương tiện cứu hộ đã có mặt tại vị trí để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích đã mở được đường vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

leftcenterrightdel
 Từ sáng ngày 14/10, gần 600 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các phương tiện cứu hộ đã có mặt tại vị trí để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích đã mở được đường vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.
leftcenterrightdel
 Sở Chỉ huy tiền phương do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu, tiếp cận vào vị trí, khu vực bị nạn. 
leftcenterrightdel
 Trực thăng cứu hộ, cứu nạn cũng đã có mặt tại hiện trường để cùng tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
leftcenterrightdel
 Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 đã được phong tỏa.
leftcenterrightdel
 Hàng trăm tấm lưới thép nhằm kè và sửa chữa các điểm bị sạt lở nghiêm trọng được tập kết sẵn sàng để đưa vào hiện trường.
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Phạm Trường Sơn -  Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trực tiếp chỉ huy tổ bay trên không của Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thực hiện bay tiếp tế, thả hàng tiếp tế cho các công nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2.
leftcenterrightdel
 Bên cạnh xe cứu thương của quân đội, lực lượng chức năng còn huy động thêm nhiều xe cứu thương khác.
leftcenterrightdel
 Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 cũng đã đến hiện trường tăng cường công tác tìm kiếm
leftcenterrightdel
 Hiện tại, hướng đường thủy do lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai sử dụng ca nô và xuồng vượt qua lòng hồ thủy điện Hương Điền (xã Hương Bình, huyện Phong Điền) để vận chuyển hàng hóa cho công nhân mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 4 và đưa người bị thương ra ngoài.
leftcenterrightdel
 Trong đó, mục tiêu tiếp cận để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là Trạm quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 67 và 2 thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 và các thủy điện A Lin B1, B2. Hướng tiếp cận từ 3 mũi, đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ.
leftcenterrightdel
 Xe cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di chuyển tiến vào khu vực sạt lở.
leftcenterrightdel
 Lực chức năng đang khẩn trương giải phóng đường để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 và 4.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

     Đến trưa ngày 14/10, lực lượng lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ  đã tiếp cận được khu vực sạt lở núi ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Ở khu vực phía ngoài, nhiều gia đình vẫn đang chờ tin tức từ người thân.
leftcenterrightdel
 

 

Đắc Đức - Lê Tâm