Ngày 2/11, lực lượng Cảnh sát PCCC Bình Phước cho biết đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại kho xưởng bao bố đựng hạt điều của ông Quang (thuộc ấp Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Ước thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Theo thông tin của lực lượng Cảnh sát PCCC, khoảng 12h45' ngày 1/11, một số công nhân xưởng đóng gói bao bố đựng điều đang nghỉ trưa thì phát hiện lửa phát ra từ kho xưởng sản xuất bao bố của nhà ông Quang.

leftcenterrightdel
 

Các công nhân cùng người dân sử dụng các công cụ dập lửa sẵn có để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn, đám cháy lại xuất phát từ khu vực chứa bao bố, nên công tác dập lửa bất thành. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương phối đơn vị liên quan điều động 5 xe chữa cháy, cùng 50 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

leftcenterrightdel
 hiện trường vụ việc

 

leftcenterrightdel
Cảnh sát PCCC khẩn trương dập lửa

Mặc dù rất tích cực khống chế ngọn lửa, tránh lây lan sang các ngôi nhà bên cạnh nhưng do đám cháy quá lớn, tới hơn 18h chiều cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ kho xưởng chứa bao bố đựng điều của nhà ông Quang, thiêu cháy một số cây điều lớn của nhà dân bên cạnh. Ước thiệt hại ban đầu khoảng gần 1 đồng./.

Trần Trung