Ông Lê Vắn Bé- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết, sau 7 giờ cháy liên tục, đến 19h30’ ngày 4/7, cháy rừng xảy ra tại thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa) mới được khống chế.

Trước đó vào 12h trưa cùng ngày lửa phát cháy tại khu vực rừng trồng thuộc thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây. Gió lớn khiến đám cháy lan nhanh và bùng lên dữ dội.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia chữa cháy rừng.

Địa phương đã huy động hàng trăm nhân lực gồm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng kiểm lâm, phối hợp người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Ông Lê Ngọc Tính- Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, người trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, chia sẻ, thống kê sơ bộ vụ cháy gây thiệt hại khoảng 50ha rừng trồng và thảm thực vật.

Trong khi đó, lúc 0h36 phút rạng sáng 5/7 ảnh vệ tinh Suomi-NPP thể hiện Phú Yên đang có 3 điểm cháy rừng tại các huyện Tuy An, Đồng Xuân và Phú Hòa.

Trước đó, những ngày cuối tháng 6, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã ghi nhận gần chục vụ cháy rừng lớn, gây thiệt hại khoảng 182ha rừng.

Nam Trung