Ngày 27/2, nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, cơ quan chức năng TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang tiến hành các thủ tục điều tra 3 trường hợp tử vong nghi do ngộ độc rượu.

Một trong 3 trường hợp là ông L.N.D. trú phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

Sáng 24/2, ông D. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phan Thiết rồi được chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh điều trị. Do bệnh diễn biến nặng, ông D. đã tử vong vào tối cùng ngày.

leftcenterrightdel
Một trường hợp ngộ độc rượu phải điều trị tại bệnh viện. 

Trước đó, ngày 21/2, ông D. đến một quán tạp hóa gần nhà mua rượu về uống. Sau khi sử dụng rượu, ông D. có những triệu chứng đặc chưng của ngộ độc rượu, đau đầu, nôn ói,..

Với hồ sơ bệnh án chẩn đoán nghi ngộ độc do rượu, Cơ quan công an đã lấy mẫu rượu còn lại tại nhà ông D. để xét nghiệm.

Đáng lưu ý, cùng thời điểm trên tại phường Đức Long, Phan Thiết có 2 người cũng đã tử vong sau khi cùng uống rượu với nhau tại nhà.

Rượu mà những người này uống được cho cũng mua từ quán mà ông D. đã mua.

Văn Nguyễn