Nguồn tin địa phương cho biết, 8 ngư dân trên tàu cá BTh 97564 TS gặp nạn tại vùng biển Phú Quý vào ngày 16/3 đã được cứu vớt.

Tàu cá BTh 97564 TS/8 lao động, do ông Nguyễn Thành Sinh (SN 1982), trú xã Long Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận là chủ phương tiện kiêm Thuyền trưởng, đã gặp sự cố vào chiều tối ngày 16/3.

Khi đang đánh bắt hải sản trên biển tại vị trí cách Tây Nam huyện đảo Phú Quý khoảng 30 hải lý thì tàu bị phá nước, chìm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận thông tin khoảng lúc 18h.

leftcenterrightdel
  Lực lượng tàu Cảnh sát biển 6007 đưa 2 thuyền viên trên sà lan LA-05923 bị chìm được tàu cá BTh 85372 TS cứu vớt được vào ngày 9/3. Nguồn: CSB.

Khi sự cố xảy ra, 8 ngư dân đã rời tàu và may mắn được một tàu cá đang hoạt động trong khu vực tiếp cận, cứu vớt.

Được biết hiện chủ phương tiện đã đưa tàu cá BTh 97099 TS ra khơi để tiếp nhận, đưa 8 ngư dân về lại đảo Phú Quý.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đang duy trì kết nối liên lạc với tàu cá BTh 97099 TS để nắm bắt tình hình sức khỏe các ngư dân tàu nạn; đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ việc tiếp nhận, chăm sóc y tế khi các ngư dân về đảo.

Trong những ngày qua, điều kiện thời tiết bất lợi, sóng to gió lớn đã khiến một số tàu hàng, sà lan và tàu cá gặp nạn tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận. Đến sáng 17/3, vẫn còn 4 trường hợp mất tích.

V.H