Ngày 2/5, VKSND thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) thông tin về vụ sạt lở kè chắn đất xảy ra tại khu vực km5 đường Đông Khế, thành phố Cao Bằng khiến 3 người tử vong, một ngôi nhà bị sập hoàn toàn. 

leftcenterrightdel
 Tiến nhận tin báo, lãnh đạo và Kiểm sát viên VKSND thành phố Cao Bằng đến ngay hiện trường, thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: VKSND thành phố Cao Bằng)

Vào khoảng 02h20’ ngày 30/4/2023 tại khu vực tổ 04, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng xảy ra vụ việc 1 kè chắn đất xây bằng đá bị đổ làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà xây (cấp 4) của 1 hộ dân, làm chết 3 người.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo và Kiểm sát viên của VKSND thành phố Cao Bằng đã đến ngay hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 3 mẹ con tử vong. (Ảnh: VKSND thành phố Cao Bằng)

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở kè chắn đất nằm ở đoạn đường km51+800 Quốc lộ 34B thuộc khu vực tổ 04, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Kè chắn đất được xây bằng đá hộc, bên trong đổ đất ngang mặt đường quốc lộ; chân kè có mương nước nhỏ rộng khoảng 2,5 mét, tiếp giáp mương nước là nhà bà Trương Thị Hoa (SN 1958) gồm có 5 người sinh sống.

Rạng sáng ngày 30/4/2023, khi cả nhà đang ngủ say thì bất ngờ một phần bờ kè chắn đất đổ làm sập hoàn toàn ngôi nhà, hậu quả, con dâu của bà Hoa là Trương Thị Nga (SN 1994) và hai con (SN 2018 và SN 2021) của chị Nga bị đè chết, thiệt hại về tài sản trong nhà hiện chưa xác định được.

Ban đầu xác định, công trình kè chắn đất do ông Lê Đức Thuần (SN 1966; trú tại tổ 15, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng) làm chủ đầu tư và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng cấp giấy phép xây dựng từ ngày 1/6/2021.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: VKSND thành phố Cao Bằng)

Ngay khi tiếp nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường thực hiện ngay công tác cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ hiện trường để Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm.

Chủ trì khám nghiệm hiện trường là Cơ quan điều tra, Công an thành phố Cao Bằng có sự tham gia phối hợp của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng và đại diện các cơ quan chuyên môn gồm: Sở Xây dựng, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng, Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Kiểm sát viên đã xem xét thẩm quyền khám nghiệm, thành phần tiến hành khám nghiệm, đảm bảo thực hiện việc chụp ảnh, vẽ sơ đồ, mô tả hiện trường, đo đạc và thu mẫu vật để phục vụ công tác trưng cầu giám định và kịp thời đề ra các yêu cầu cho Điều tra viên thể hiện rõ trong biên bản khám nghiệm; Tham gia khám nghiệm hiện trường xác định chính xác phạm vi hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết…Do vậy, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan, toàn diện và đúng pháp luật tố tụng hình sự.

Do khu vực xung quanh hiện trường vụ sạt lở kè chắn đất có nguy cơ tiếp tục sạt lở nặng nên lực lượng chức năng vừa tiến hành khám nghiệm nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn.

Cũng ngay trong sáng 30/4/2023, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là lực lượng chính phối hợp với các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thành phố và chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố, sử dụng các thiết bị máy móc đào ủi, giải phóng hàng nghìn khối đất, đá để các cơ quan chức năng có thể tiến hành khám nghiệm hiện trường.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác khám nghiệm hiện trường do khối lượng đất đá bị sập đổ lớn. (Ảnh: VKSND thành phố Cao Bằng)

Do khối lượng đất đá bị sập đổ lớn nên công tác khám nghiệm hiện trường của các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn, đến thời điểm 18h ngày 1/5/2021, lực lượng khám nghiệm hiện trường vẫn chưa thể tiếp cận để đo vẽ phần móng của công trình kè chắn đất. 

Hoàng Văn Trung