Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/11), do bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ nên từ chiều nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên vẫn tiếp tục xuất hiện mưa lớn, mưa dông tại một số khu vực.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong 5-7 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Trên biển, từ rạng sáng ngày 30/11, trong đất liền gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/11:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C; vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế ngày có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, phía Bắc có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía Bắc có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

PV