Ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, sau cách ly, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của 74 tổ giám sát trên địa bàn thôn Hạ Lôi. Theo đó, hàng ngày giám sát sức khỏe của từng hộ gia đình, bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã chữa khỏi, ra viện và các trường hợp F1 sẽ được đặc biệt chú ý.

Đến nay, gần 11.000 người dân trong thôn Hạ Lôi đều được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính. Hiện cơ quan y tế không ghi nhận bất cứ người dân nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe.     

Trước đó, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh có 13 ca mắc, 20 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới. Dù được công bố kết thúc cách ly, nhưng TP Hà Nội và chính quyền địa phương vẫn xác định thôn Hạ Lôi là địa bàn có nguy cơ cao, do thời điểm bệnh nhân cuối cùng mắc COVID-19 chưa qua 28 ngày.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng vẫn kiểm tra nghiêm ngặt tại các điểm chốt trước giờ chính thức công bố kết thúc lệnh cách ly.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Sau cách ly, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của 74 tổ giám sát trên địa bàn thôn Hạ Lôi, hàng ngày giám sát sức khỏe của từng hộ gia đình.
leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đúng 0h ngày 6/5, hàng rào cách ly tại thôn Hạ Lôi được dỡ bỏ.
leftcenterrightdel
 Hạnh phúc vỡ òa.
leftcenterrightdel
 Người dân vui mừng khi trở lại cuộc sống bình thường.
leftcenterrightdel
 Nhiều người dân đã mang những xe hoa ra chợ bán.

 

 

Lưu Ly