Theo đó, sau bão số 5 hiện đang có 1 người chết là ông Phạm Văn Nam ở Quảng Ngãi. Ông Nam mắc bệnh tâm thần, ngã xuống suối bị lũ cuốn trôi. 1 người mất tích là ông Phan Thanh Định quê Nam Định, thuyền viên tàu Thành Công 999 bị sóng to đánh chìm tại vùng biển Hà Tĩnh. Có 14 người bị thương ở Quảng Ngãi.

Về nhà ở, 179 nhà bị sập (Quảng Ngãi 7, Bình Định 144, Phú Yên 28); 2.326 nhà bị hư hỏng (Quảng Nam 65, Quảng Ngãi 671, Bình Định 1.120, Phú Yên 303, Gia Lai 159, Thừa Thiên Huế 8); 2.076 nhà bị ngập (Bình Định 1.962, Phú Yên  83, Gia Lai 3, Thừa Thiên Huế 28). Hiện có 98 tàu thuyền bị hư hại.

leftcenterrightdel
Nhà dân bị hư hại sau bão số 5 tại Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng 

Về Nông nghiệp, 218 ha lúa bị thiệt hại ở Phú Yên; 5.554,9 ha hoa màu bị thiệt hại (Quảng Bình 52ha, Quảng Trị 21,5ha, Quảng Ngãi 701,4ha, Bình Định 4.500 ha, Phú Yên 210 ha, Khánh Hòa 70ha); 78,5 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Bình Định 20 ha, Phú Yên 52 ha, Gia Lai 6,5ha); 57 lồng bè bị thiệt hại (Quảng Bình 8, Bình Định 39, Khánh Hòa 10). Gia súc, gia cầm: 21 con gia súc và 23.294 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Bên cạnh đó, có hàng ngàn mét đê kè, bờ sông, bờ biển sạt lở bị hư hỏng; 39 điểm trường (Quảng Ngãi 11, Bình Định 15, Phú Yên 9; Gia Lai 4) bị hư hại.

Tiếp tục ứng phó với bão số 5, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo Trung tâm cứu hộ hàng hải, cảnh sát biển, biên phòng và, huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm 1 người mất tích trên tàu Thành Công 999 bị chìm tại khu vực biển Hà Tĩnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, thông tin đến nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống lụt bão tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động theo dõi, cập nhật tình hình mưa, lũ đôn đốc các địa phương khắc phục hậu quả và triển khai ứng phó với mưa, lũ.

leftcenterrightdel
 Một căn nhà bị tốc mái trong bão số 5. Ảnh: Minh Hoàng

Về nhận định nguy hiểm, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thùy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra các đợt mưa lớn kèm theo lũ trên diện rộng; đặc biệt giữa biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ.

Một diễn biến khác, ngày 1/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 5 tại Bình Định gồm hàng và tiền mặt trị giá hơn 113 triệu đồng. Trong đó 50 triệu đồng là tiền mặt để hỗ trợ gia đình có nhà sập, trôi, hư hỏng, mua lương thực nhu yếu phẩm cần thiết; hơn 63 triệu đồng là 100 thùng hàng gia đình (75 lít) bao gồm: Chăn, màn, thùng đựng nước, bộ đồ nấu ăn (xoong, chảo, ấm đun nước).

Xuân Nha