Chiều 30/11, thông tin với báo chí, lãnh đạo huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, hơn 30 người, gồm du khách và một số người dân địa phương dẫn đường, đang mắc kẹt trong vùng núi Tà Giang trên địa bàn. Địa phương đã cử lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận hiện trường, tuy nhiên hoạt động này gặp khó khăn do cung đường qua nhiều suối lớn, nước chảy mạnh.

leftcenterrightdel
 Cung đường Tà Giang chạy qua vùng bình nguyên, bao quanh bởi núi. Ảnh: TS.

Các nhóm du khách xuất phát từ ngày 27/11 đến hôm sau thì mất liên lạc sau khi gặp mưa lớn. Hiện nhóm du khách kẹt ở một trại bò, giữa một đồng cỏ lớn.

leftcenterrightdel
Cung đường chạy dưới những đỉnh núi, qua nhiều suối lớn, vào mùa mưa, suối rất nguy hiểm do nước lũ từ trên núi đổ xuống. Ảnh: TS.

Theo một Leader Trek, có hơn 30 người thuộc nhiều nhóm đang bị mắc kẹt giữa vùng núi. Khu vực trại bò còn cách khu dân cư khoảng 14km, đường xuống qua rất nhiều suối lớn. Do là một lòng chảo bao quanh bởi núi bà Bidoup, Hòn Giao, Hòn Bà,.. nên khi gặp mưa lớn, nước lũ đổ về rất nhanh, mạnh, không thể qua được.

NH