Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, cho biết: Thời gian qua, nhà trường luôn đi đầu trong việc thực hiện “mục tiêu kép” và phương châm 4 tại chỗ là: “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”. Đại học ANND không nghỉ hè, mà duy trì học tập và ứng trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tận dụng tối đa các nguồn lực trong phòng chống dịch. Nhà trường cũng đã đạt được mục tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng lao động và học viên tiêm vắc xin; từng bước khẳng định bản lĩnh và sự chủ động của mình trước các vấn đề an ninh phi truyền thống”...

leftcenterrightdel
 Các học viên tăng cường phòng chống dịch tại Bình Dương và Long An.

Được biết, đây là lần thứ 3 trong năm học 2020-2021, Đại học ANND thực hiện nhiệm vụ tăng cường chi viện, hỗ trợ đảm bảo ANTT trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, các học viên Đại học ANND được tăng cường chi viện phòng, chống dịch COVID-19 cho 2 tỉnh trên cũng xác định, đây vừa là vinh dự của bản thân, vừa là trách nhiệm hết sức to lớn. Qua đó, giúp cho học viên tự rèn luyện trong môi trường thực tiễn, vững vàng hơn về bản lĩnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Thiên Bình