Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30' ngày 15/1, nhiều người dân sinh sống ở đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM) phát hiện khói lửa bùng cháy tại Công ty giày da Mỹ Nga.

Nhiều người dân hô hoán cùng nhau dập lửa bằng nước, bình chữa cháy nhưng không thành công. Do bên trong công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa cháy nhanh hơn. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xưởng khiến nhiều công nhân bỏ chạy ra ngoài. Thời điểm này nhiều công nhân tăng ca làm hàng tết. Xưởng bị cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, cách chợ Mỹ Nga 20 m.

Các hộ dân sinh sống bên cạnh lo sợ cháy lan nên tri hô nhau tìm cách di chuyển ra xa khu vực hiện trường.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ cháy. 

Nhận tin báo, Công an Quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng PCCC TP HCM đến hiện trường chữa cháy, điều tiết giao thông, sơ tán người dân.

Hàng chục xe chuyên dụng với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ được điều động tham gia chữa cháy.

Cảnh sát nối vòi rồng tiếp cận nhiều hướng để chống cháy lan. Lính cứu hỏa mang mặt nạ chống độc, kéo vòi rồng xịt xung quanh khu xưởng để chống cháy lan ra khu dân cư. Một tốp khác bắc thang lên mái nhà dân xịt nước dập lửa. Đến khoảng 23h, hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang phun nước dập lửa tàn.

Ban đầu, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản. Hiện nguyên nhân đang được điều tra./.

 

Tuấn Anh