Ngày 11/12, thông tin dẫn nguồn từ UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Hỏa hoạn xảy khoảng 20h ngày 10/12, tại tổ dân phố 1C, thị trấn Đạ Tẻh.

Sau khi phát hiện đám cháy từ nhà anh K’Nhân, người dân trong khu phố hô hoán, tổ chức dập lửa, tuy nhiên, ngôi nhà bị khóa trái khiến việc chứa cháy và cứu hộ gặp khó khăn.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAND. 

Khi lực lượng chức năng tiếp cận bên trong ngôi nhà đã phát hiện 4 nạn nhân, trong đó cháu Ka Mộc Trà (2 tuổi) tử vong.

Ba người khác gồm anh K’Nhân (SN 1996) cùng vợ, con là chị Tô Thị Hiền (SN 1995), cháu Ka Thảo Nguyên (mới sinh 2019), bị bỏng nặng.

Do tình trạng tổn thương nghiêm trọng, đến rạng sáng 11/12, cả 3 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Sau tai nạn, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Khánh Hà