Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày cuối tháng 11, không khí lạnh đã tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Nền nhiệt trung bình thấp nhất ở miền Bắc, đặc biệt ở Hà Nội, nhiệt độ chỉ khoảng 15-17 độ C. 

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, thời tiết Thủ đô có nơi có sương mù, trời lạnh. Ghi nhận của phóng viên, thời tiết Hà Nội trở lạnh và có gió mạnh, nhiều người dân đã trang bị áo khoác lông ấm, dày dặn để ra đường...

leftcenterrightdel
  Hình ảnh đường phố Hà Nội do phóng viên ghi nhận vào thời điểm sáng sớm ngày 25/11.
leftcenterrightdel
  Đây là đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu mùa đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm sâu, trong đó có Hà Nội.
leftcenterrightdel
Đợt không khí lạnh này được đánh giá có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa. 
leftcenterrightdel
 Thời tiết lạnh, khiến nhiều người chưa quen.
leftcenterrightdel
  Trẻ nhỏ được cha mẹ mặc thêm áo khoác gió, đeo khẩu trang để giữ ấm hơi thở khi di chuyển trên đường.
leftcenterrightdel
  Dù đã chuẩn bị đồ ấm, người phụ nữ này vẫn khó khăn di chuyển dưới trời sớm lạnh.
leftcenterrightdel
Người đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sáng 25/11.
leftcenterrightdel
Nhiều người chủ quan trước cái lạnh đầu đông.
leftcenterrightdel
 Khăn quàng, áo ấm, găng tay… là những vật không thể thiếu của người dân trong cái lạnh của Hà Nội.
leftcenterrightdel
  Theo dự báo, trong tối và đêm 25/11, mây dông có thể sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và có lúc có dông cho các quận/huyện nội, ngoại thành của Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, vì vậy người dân cần đề phòng và chuẩn bị kỹ càng.
Lê Văn