leftcenterrightdel
2 trong 3 cô gái bán dâm có kết quả dương tính với ma tuý. 

Theo cơ quan công an, đường dây mại dâm do Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1990, quê Tiền Giang) cầm đầu, khai nhận trước đây từng làm nhân viên quán bar trên đường Hùng Vương (quận 5), có mối quan hệ với một số nhân viên nữ nên đã thiết lập đường dây gái gọi do ả cầm đầu.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 25/12, khách tên M. gọi điện thoại cho Hằng để Hằng điều 3 cô gái tới khách sạn mua bán dâm. Hằng đưa ra giá bán 3 triệu đồng/1 lần, còn đi tour 3 ngày 10 triệu đồng và được M. đồng ý.

Đến 18 giờ cùng ngày, Hằng điều 3 gái bán dâm là N.T.T.T, P.T.H, N.T.L., đến khách sạn Amura ở Phường Phú Mỹ, quận 7 bán dâm cho khách với giá lần lượt là 3 triệu đồng, 2,5 triệu đồng, 2 triều đồng/lần. Số tiền chênh lệch của khách Hằng lấy và lấy thêm 20% của gái bán dâm. Trong lúc bán dâm thì công an ập vào bắt giữ. Qua kiểm tra, công an xác định P.T.H, N.T.L., có kết quả dương tính với ma tuý.

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, khoảng 20h30 ngày 25/12, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 7 kiểm tra khách sạn Amura trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7. Tại đây, cảnh sát phát hiện 3 cặp đôi đang có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng nên lập biên bản.

Qua khai thác tại chỗ, cả 3 cô gái khai nhận bán dâm thông qua sự môi giới do Nguyễn Thị Thuý Hằng cầm đầu./.

Nguyễn Lánh