Chiều 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an TP Dĩ An (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến ba người tử vong.
 
Danh tính của các nạn nhân được xác định gồm: Anh Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi), Đỗ Thị Uyên (30 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa) và cháu Đỗ Việt Anh (5 tuổi, con ruột chị Uyên).
 
Như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 9h cùng ngày, sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng nằm tại ngã ba Chiêu Liêu, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.
 
Thấy vậy, người dân hô hoán cùng nhau đập cửa gọi những người trong nhà nhưng không thấy ai trả lời. Họ nhanh chóng dùng bình chữa cháy và nước phun vào dập lửa nhưng bất thành.
leftcenterrightdel
 Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ tự tử.
Nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An đã điều động hơn 30 cán bộ, chiến sỹ cùng 6 xe chữa cháy chuyên dụng xuống hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Sau hơn 30 phút tích cực chữa cháy, Công an mới dập tắt được đám cháy, ngăn cháy lan qua các căn nhà bên cạnh.
 
Được biết, đám cháy lớn khiến, toàn bộ tài sản bên trong cửa tiệm cầm đồ khoảng 200 mét vuông bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra vụ cháy, tiệm cầm đồ được đóng chặt bằng cửa cuốn và khóa bên trong. Hai mẹ con chị Uyên thuê cửa tiệm ở cùng với bạn trai chị là anh Hoan được khoảng 3 tháng nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
 
Cùng ngày, Công an TP Dĩ An, cho biết thêm, qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên qua cho thấy, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên có thể do nạn nhân tự tử. Công an đang điều tra làm rõ chất gây cháy nổ trong tiệm cầm đồ.
Thiên Bình