Theo báo cáo nhanh của Huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), đến chiều tối ngày 7/8, trên địa bàn huyện có 516 ngôi nhà bị ngập trải rộng đều trên địa bàn 9 xã và thị trấn sau cơn mưa kéo dài.

leftcenterrightdel
Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn. 

Bên cạnh đó, có 3.109ha lúa; 1.881ha hoa màu; 13ha diện tích cây lâu năm bị nhấn chìm trong nước lũ. Đồng thời, có 13 con trâu, bò; 5 con lợn; 51 con dê; 1221 gia cầm bị chết. Ngoài ra, còn có 20 ao cá, 5 cái cống bị cuốn trôi và hơn 1,1km đường bị sạt lở.

leftcenterrightdel
 Mực nước dâng cao sau cơn mưa khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, đến chiều tối ngày 7/8 trên toàn huyện Ea Súp mưa đã có dấu hiệu ngớt, tuy nhiên mực nước vẫn đang rất cao.

leftcenterrightdel
Gia súc, gia cầm bị nước cuốn.
leftcenterrightdel
Hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước. 

Tại huyện Buôn Đôn, tính từ 21h ngày 6/8 và đến chiều tối ngày 7/8, mưa lớn khiến cho mực nước trên các ao hồ, sông suối đạt mức báo động 1, nhiều xã bị ngập lụt cục bộ gây ngập úng một số hộ dân, các công trình công cộng và cây cối hoa màu. Cụ thể, hơn 145 nhà dân bị ngập lụt, 362 ha hoa mùa bị nước nhấn chìm, hơn 1.500 gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Lực lượng cứu nạn cứu hộ nỗ lực di dời các hộ dân bị ngập nước đến nơi an toàn.  

leftcenterrightdel
 Nhiều diện tích hoa màu bị nước ngập úng.
leftcenterrightdel
Một số đoạn đường bị chia cắt vì nước dâng cao.

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều tối 06/8 đến trưa nay 07/08, tại huyện biên giới Ea Súp, huyện Buôn Đôn và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện mưa lớn kéo dài, mực nước dâng cao khiến nhiều nhà cửa, hoa màu bị cuốn trôi, giao thông bị chia cắt nhiều nơi....

Chính Cương