Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đang điều trị tích cực cho một bệnh nhân bị sét đánh.

leftcenterrightdel
  Ảnh minh họa. 

Bệnh nhân nói trên là P.T.H.H. (SN 1978, trú tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/7, bà H. và em gái là bà P.T.H.L. (SN 1982, trú cùng xã) trèo lên cây keo để chặt các cành nhánh. Vào thời điểm này, trời bất ngờ đổ mưa và không may bị sét đánh trúng khiến cả hai chị em bà H. rơi xuống đất.

Sau khi xảy ra vụ việc, 2 chị em bà H. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, hai bệnh nhân nhập viện lúc 14h47’ ngày 1/7. Khi vào viện, bệnh nhân P.T.H.L. đã tử vong.

Riêng bệnh nhân P.T.H.H., được tổ chức sơ cứu rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định./.

Nguyễn Chính