Thông tin ban đầu, vào hơn 10h sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại tầng 4 ký túc xá Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng. Lửa nhanh chóng ảnh hưởng lên các tầng trên và có nguy cơ lan rộng, đặc biệt 2 bên ký túc xá là bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

leftcenterrightdel
Cháy tầng 4 ký túc xá trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng và lan ra các tầng trên.

Nhiều thầy cô, học sinh ra ngoài lan can kêu cứu. Do 2 bên ký túc xá là khu vực của bệnh viên chấn thương chỉnh hình TP nên nhiều bệnh nhân đã được di tản xuống đất.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP HCM đã điều động 13 xe chuyên dụng của nhiều đơn vị, cùng  gần 80 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, chữa cháy từ nhiều hướng.

leftcenterrightdel
Do ký túc xá trường nằm gần bệnh viện nên nhiều bệnh nhân được di tản. 

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ cháy ký túc xá trường  Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Trung Tá Dương Văn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM cho biết, có những trường hợp cứu qua xe thang, có trường hợp hướng dẫn xuống bằng thang bộ. Lực lượng chức năng phải dùng kềm cộng lực để cắt lưới B40 tiếp cận tòa nhà giải cứu người mắc kẹt.

Đồng thời triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, giải cứu 28 người xuống đất an toàn. Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau gần 30 phút, hiện nguyên nhân và thiệt hại đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Nguyễn Lánh