leftcenterrightdel
 Đối tượng Q. tại Cơ quan điều tra. (Ảnh:CA)

Ngày 31/12, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trước đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc tiếp nhận trình báo về một vụ cướp giật tài sản tại thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, nạn nhân là anh N.Q.C. (trú tại địa phương).

Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Công an sau đó xác định đối tượng thực hiện vụ cướp giật là T.M.Q. (SN 2004, trú tại khu phố 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc), là bạn quen qua mạng xã hội của nạn nhân, đối tượng Q. hiện đang chấp hành án treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc sau đó đã mời đối tượng về trụ sở làm việc và thu giữ vật chứng có liên quan.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Q. cho biết tình cờ quen biết với nạn nhân C. trên mạng xã hội, qua thời gian nói chuyện, Q. biết được nạn nhân thường hay tập thể dục vào sáng sớm nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh C.

Tiếp đó, Q. bắt taxi từ thị trấn Ma Lâm đến khu vực thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh tìm gặp anh C. Tại đây, thấy anh C. có chiếc điện thoại đắt tiền, Q. đã vờ mượn điện thoại của nạn nhân gọi điện cho bạn.

Lợi dụng nạn nhân không chú ý, Q. cầm điện thoại lên taxi bỏ chạy. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Q. mang chiếc điện thoại cầm lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được Công an Huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Phong