Sáng 24/9, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) tổ chức tọa đàm “Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường” và phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026.
    |
 |
| Quang cảnh chương trình. Ảnh: BTC |
Tham dự chương trình có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo TP Hà Nội cùng đại diện một số sở, ban, ngành của TP Hà Nội.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2025-2026, được triển khai với sự phối hợp của các đơn vị nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nữ công nhân môi trường, lực lượng thường xuyên đối mặt với những nguy cơ về sức khỏe và an toàn lao động trong quá trình thu gom rác thải.
    |
 |
| PGS.TS Nguyễn Thành Lợi phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026. Ảnh: BTC |
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường”, cho biết trong 6 năm qua (2020-2025), Báo Kinh tế và Đô thị (cũ), nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, đã phối hợp với AAV và AFV triển khai chương trình “Những cống hiến thầm lặng”.
Chương trình đã ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của lao động nữ trong các ngành nghề ít được chú ý như thu gom rác, vệ sinh môi trường, giúp việc gia đình. Trên cơ sở kết quả đạt được, AAV, AFV, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội và URENCO tiếp tục phối hợp triển khai chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2025-2026.
Theo PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, quản lý chất thải rắn đô thị là hoạt động thiết yếu, góp phần bảo vệ môi trường và duy trì sức khỏe cộng đồng. Trong đó, thu gom rác giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm vệ sinh đô thị và phòng, chống dịch bệnh.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: BTC |
Công việc thu gom rác cũng đặt người lao động trước nhiều yếu tố nguy cơ về sức khỏe và an toàn lao động. Công nhân thường xuyên làm việc trong điều kiện ngoài trời, tiếp xúc với bụi, hóa chất, kim loại nặng, vi sinh vật gây bệnh và các yếu tố khác trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.
Trong năm 2025-2026, AAV, AFV, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội và URENCO triển khai các hoạt động hướng tới cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nữ công nhân môi trường.
Phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi cho biết cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm video, ảnh do nữ công nhân môi trường Hà Nội thực hiện, với nội dung hướng đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân môi trường để gửi tham dự cuộc thi.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi đồng thời tạo không gian để nữ công nhân môi trường chia sẻ về điều kiện sức khỏe, công việc và cuộc sống; qua đó lan tỏa thông điệp của Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026.
    |
 |
| Đông đảo nữ công nhân môi trường Urenco tham dự sự kiện. Ảnh: BTC |
Nhiều nữ công nhân làm việc trong điều kiện đặc thù
Phát biểu tại tọa đàm, ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý AFV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông, cho biết sau gần 3 tháng nghiên cứu, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Ban Tổ chức đã xây dựng báo cáo về thực trạng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân thu gom rác thải sinh hoạt tại URENCO.
Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định lượng với mẫu 306 nữ công nhân, kết hợp các dữ liệu định tính thu thập thông qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu, nhằm phản ánh thực trạng, xu hướng và trải nghiệm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nhóm lao động này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn nữ công nhân đã hoàn thành trung học phổ thông. Đa số tự đánh giá kinh tế gia đình ở mức trung bình, trong khi một tỷ lệ nhỏ thuộc diện cận nghèo.
    |
 |
| Ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: BTC |
Nghiên cứu cũng ghi nhận đặc thù nặng nhọc, nhiều rủi ro và bất lợi về thời gian của công việc thu gom rác thải sinh hoạt. Phần lớn nữ công nhân làm việc vào ca chiều và ca tối, kéo dài đến sáng, trong điều kiện ngoài trời và chịu tác động của thời tiết cũng như môi trường ô nhiễm.
Theo nghiên cứu, phần lớn nữ công nhân cho rằng những rủi ro về sức khỏe có liên quan đến đặc thù công việc. Kết quả nghiên cứu cũng đề cập đến việc người lao động có xu hướng thích nghi với các nguy cơ trong quá trình làm việc.
Nghiên cứu ghi nhận những nỗ lực của URENCO trong bảo đảm an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân. Tỷ lệ sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân, tham gia tập huấn an toàn lao động và tuân thủ các quy định về an toàn lao động ở mức cao.
Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe toàn diện, trong đó có chăm sóc sức khỏe tinh thần, thư giãn, giải trí và tiếp cận hỗ trợ tâm lý còn hạn chế. Hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay tập trung nhiều vào bảo đảm an toàn thể chất.
    |
 |
| Các diễn giả trao đổi tại toạ đàm. Ảnh: BTC |
Tổng hợp kết quả nghiên cứu, Ban Tổ chức cho biết nữ công nhân thu gom rác thải sinh hoạt là nhóm lao động có vai trò trong hoạt động công ích đô thị và đang phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến kinh tế, xã hội, sức khỏe và giới. URENCO đã triển khai nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ nữ công nhân.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra những khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhất là sức khỏe tinh thần. Các kết quả này được sử dụng làm cơ sở để đề xuất hoàn thiện các chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp với đặc thù của nữ công nhân môi trường.
Tại tọa đàm, các diễn giả trao đổi về thực trạng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân môi trường, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến chính sách và giải pháp nhằm cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho lực lượng lao động này.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: BTC |
|
Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” là phóng sự ảnh (không quá 15 ảnh) hoặc nhiều video (không quá 5 phút). Các tác phẩm đã được đăng tải trên các diễn đàn, trang thông tin cá nhân (chứng minh được thời gian đăng tải) từ ngày 18-9-2026 đến ngày 30-10-2026.
Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm: Từ 8h ngày 18-9-2026 đến 17h ngày 30-10-2026. Các tác giả gửi qua địa chỉ email: ansinhhanhphuc26@gmail.com.
Dự kiến thời gian công bố giải: Tháng 11-2026.
Đối tượng tham gia: Nữ công nhân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.
Cách thức đăng ký:
Các tác giả gửi tác phẩm “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” đến địa chỉ email: ansinhhanhphuc26@gmail.com.
Tác giả tham gia dự thi cần đăng ký đúng, đủ các thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số CCCD, địa chỉ email, tên đơn vị.
Cơ cấu và giá trị giải thưởng cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026
- Giải Nhất (01 giải): 5 triệu đồng/giải
- Giải Nhì (02 giải): 3 triệu đồng/giải
- Giải Ba (03 giải): 2 triệu đồng/giải
- Giải Khuyến khích (04 giải): 1 triệu đồng/giải.
|