Ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu riêng về môi trường. Trong các năm 2021, 2022, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về công tác bảo vệ môi trường.

Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng điểm đánh giá là 79,82 điểm. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 15 năm xây dựng “Thành phố môi trường”.

Để đạt được những thành quả đó có sự đóng góp của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên toàn địa bàn thành phố cùng với các cấp chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

leftcenterrightdel
 Các cấp Công đoàn TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân, dọn vệ sinh bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Đà Nẵng mong muốn các cấp công đoàn thành phố tích cực phối hợp với chính quyền phát động, thực hiện các phong trào "Doanh nghiệp Xanh - Sạch - Đẹp - An Toàn, vệ sinh lao động", phong trào "Chống rác thải nhựa", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp", "Ngày không sử dụng túi nilon"...để cải thiện chất lượng môi trường, thực hiện hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Ngay sau lễ phát động tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã chỉ đạo hệ thống công đoàn toàn thành phố ra quân, làm sạch môi trường, tập trung chủ yếu ở các khu dân cư, khu công nghiệp và ven biển Đà Nẵng. Hơn 100 đoàn viên, người lao động tại các tổ công nhân tự quản trên địa bàn quận Liên Chiểu cùng ra quân dọn dẹp môi trường, phát quang bụi rậm… hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng trang bị 50 thùng rác phân loại tại nguồn cho các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu nhằm nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn với 3 loại rác thải: Rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ, rác thải tái chế...

PV