Theo Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 29/8, có 7 tàu/74 thuyền viên hoạt động trên biển bị sự cố do ảnh hưởng bão số 4. Trong số này, có 6 tàu bị hỏng máy, 1 tàu bị phá nước.

Các tàu hỏng máy do bão, gồm: tàu cá NA 95688 TS/16 LĐ, bị sự cố lúc 9h ngày 29/8, tại 18031N-106049E (cách Đông Nam Lạch Quèn/Nghệ An khoảng 70 hải lý).

Tàu cá ĐNa 90525 TS/10 LĐ, bị hỏng máy, thả trôi lúc 11h122’ ngày 29/8, tại 16020’N-108032’E (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 25 hải lý).

leftcenterrightdel
 Bộ Quốc phòng, Bộ đọ Biên phòng kịp thời điều các tàu cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng, cứu nạn các tàu gặp sự cố. Ảnh: CSB.

Tàu cá QB 98218 TS/18 LĐ, bị hỏng máy mô tơ không khắc phục được, nước tràn vào khoang 13h00 ngày 29/8, tại 16026’N-108029’E (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 26 hải lý).

Tàu cá BĐ 94204 TS/03 LĐ, bị hỏng máy, thả trôi lúc 7h ngày 29/8, tại 17043’N-107046’E (cách Đông Bắc Cồn Cỏ khoảng 42 hải lý).

Tàu cá QB 91124 TS/15 LĐ, bị hỏng máy, thả trôi lúc 9h30’ ngày 29/8, tại 17052’N-107056’E (cách Bắc Đông Bắc Nhật Lệ/Quảng Bình  khoảng 80 hải lý).

Tàu hàng Thái Thụy 88/10 thuyền viên, bị hỏng máy, thả trôi lúc13h00 ngày 29/8, tại 16058’N-108006’E (cách Bắc Tây Bắc Đà Nẵng khoảng 52 hải lý).

Một tàu cá Quảng Bình bị phá nước mang số hiệu QB 98799 TS/02 LĐ, sự cố lúc 13h ngày 29/8, tại 16019’N-108027’E (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 20 hải lý).

Chủ động trước tình huống sự cố tàu thuyền trên biển do bão,  Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân kịp thời điều 3 tàu (KN 305, KN 365 KN 369); chỉ đạo Biên phòng điều tàu CN-09 đi cứu nạn các ngư dân, thuyền viên 7 tàu bị sự cố trên.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng Nghệ An điều tàu CN-09 đi cứu nạn tàu NA 95688 TS/16 LĐ. Lúc 14h đã tiếp cận, lai dắt tàu bị nạn. Dự kiến 22h cùng ngày về đến Cửa Lò/Nghệ An.

Bộ tư lệnh Hải quân điều tàu KN 365 cơ động đến vị trí tàu hàng Thái Thụy để cứu 10 thuyên viên và tiếp tục cứu 15 ngư dân tàu cá QB 91124 cùng 3 ngư dân tàu BĐ 94204.

Tàu KN 305, KN 369 tiếp cận tàu QB 98218 TS/18 LĐ, hỗ trợ khắc phục xong sự cố. tiếp tục đi cứu nạn 2 tàu cá QB 98799 TS/02 LĐ và ĐNa 90525 TS/10 LĐ.

Văn Nguyễn