dịch tả lợn châu Phi được xác định là 2 cơ sở chăn nuôi thuộc thôn An Bình, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng.

Trước đó, từ ngày 21/6, đàn lợn gần 2.000 con của hai hộ trên xảy ra tình trạng lợn chết bất thường. Những ngày tiếp theo, thêm nhiều hộ trên địa bàn xã Liên Hiệp xuất hiện tình trạng lợn chết.

leftcenterrightdel
Sau khi xuất hiện ổ dịch, tỉnh Lâm Đồng tập trung các hoạt động bao vây ổ dịch. 

Theo Sở Nông nghiệp& PTNT tỉnh Lâm Đổng, đến chiều ngày 24/6, hơn 80 con lợn của 13 hộ dân trên địa bàn xã Liên Hiệp bị chết đã được tiêu hủy theo quy định.

Sau khi xuất hiện ổ dịch, cùng với việc bao vây khống chế ổ dịch, tỉnh Lâm Đồng thắt chặt việc kiểm soát lợn và sản phẩm lợn lưu thông tại 14 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên khắp địa bàn tỉnh.

Huyện Đức Trọng được cho là địa bàn trọng điểm chăn nuôi của tỉnh Lâm Đồng với tổng đàn lợn ước tính gần 100.000 con.

Văn Nguyễn