Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ đang xuống nhanh. Tại các trạm quan trắc, lúc 13h trưa nay đã ghi nhận mức nhiệt đều dưới 13 độ (rét hại), có nơi dưới 9 độ như: Sapa (Lào Cai) 7.3 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7 độ, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 8.5 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6.4 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2.6 độ... Láng (Hà Nội) 13.7 độ; các tỉnh đồng bằng dưới 13 độ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Từ 7/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Đặc biệt, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm nhanh nhất. Theo đó, đêm 7/1, nhiệt độ thấp nhất khả năng giảm còn 0-2 độ C. Sa Pa (Lào Cai) trong khoảng 2-4 độ C.

Đêm nay và rạng sáng mai (8/1), cảnh báo băng giá ở các vùng núi cao; đặc biệt khả năng mưa tuyết tại khu vực núi cao trên 2000m, tập trung tại khu vực Lào Cai và Lai Châu.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm 7/1, có mưa nhỏ; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ.

Tiến Thành