Chiều ngày 8/2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi), Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc tai nạn thương tâm, 7 em học sinh bị đuối nước, trong đó 3 em tử vong, 3 em bị nước cuốn mất tích và 1 em đang phải cấp cứu.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ đuối nước khiến 3 học sinh thiệt mạng và 3 học sinh khác đang mất tích
Theo Đại tá Trần Văn Xuân, vào chiều cùng ngày, một nhóm 8 học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) rủ nhau đi tắm biển tại xã Bình Minh. Trong lúc tắm, 8 em này bị đuối nước, 1 em kịp bơi vào bờ, 7 em còn lại không may bị đuối nước.

Khi phát hiện sự việc, người dân khẩn trương tổ chức cứu hộ. Tuy nhiên, 3 em đã thiệt mạng được lực lượng cứu hộ vớt đưa lên bờ, 3 em mất tích, 1 em được đưa đi cấp cứu.

Hiện, lực lượng chức năng huyện Thăng Bình đang tổ chức tìm kiếm 3 em học sinh đang bị nước cuốn mất tích.


PV