    |
 |
| Đồng chí Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Lễ khai giảng lớp thêu tay nghề tại phường Bắc Kạn. |
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được tỉnh Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương.
    |
|
| Đồng chí Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng phòng Lao động việc làm Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên trao đổi với báo chí. |
Kết quả đó cũng đã khẳng định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề cho người lao động nói chung và lao động nông thôn nói riêng. Người lao động được lựa chọn những ngành, nghề phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân và gia đình, phát huy được những kiến thức, kỹ năng đã học để áp dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh đảm bảo hiệu quả, tạo được việc làm và tăng thu nhập.
    |
 |
| Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp thêu tay nghề tại phường Bắc Kạn giải quyết việc làm cho người lao động. |
Giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 642 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, với hơn 13.300 hộ dân tham gia, trong đó trên 6.800 hộ nghèo. Đặc biệt, 100% hộ nghèo và cận nghèo có khả năng lao động tại các địa bàn huyện nghèo cũ đều được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất.
Đồng chí Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi ưu tiên những nghề phù hợp với điều kiện của địa phương như chế biến chè, thêu, nấu ăn…để người dân học xong có thể làm được ngay.
Song song với đào tạo nghề trực tiếp, tỉnh Thái Nguyên còn đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin thị trường lao động, duy trì hiệu quả sàn giao dịch việc làm trực tuyến, cập nhật cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người, góp phần giúp lao động nghèo tiếp cận các cơ hội việc làm một cách minh bạch và thuận lợi hơn.
Từ những lớp học nhỏ ở thôn bản, từ những buổi tư vấn việc làm tại cơ sở, nhiều lao động nghèo đã có thêm nghề mới, việc làm mới và niềm tin mới vào tương lai. Việc làm không chỉ mang lại thu nhập, mà còn mở ra con đường để người dân chủ động vươn lên, giảm dần sự phụ thuộc vào trợ cấp và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Vừa qua, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tổ chức khai giảng lớp dạy nghề thêu tay cho 60 học viên tới từ 3 xã, phường Bắc Kạn, Đức Xuân, xã Phong Quang. Dự khai giảng lớp học có các đồng chí Hoàng Thanh Oai, Giám đốc sở Dân tộc và tôn giáo; Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở VHTT và Du lịch.
Trong thời gian 3 tháng, 60 học viên tham gia lớp học nghề thêu tay sẽ được cung cấp đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ học thêu và được giảng viên công ty truyền dạy những kiến thức, kỹ năng thêu tay thổ cẩm.
    |
 |
| Các học viên tại lớp thêu tay nghề rất phấn khởi khi có công ăn việc làm ổn định. |
Đây là một trong các giải pháp mà cơ quan chức năng thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị làm việc với các xã, phường phía Bắc của tỉnh về triển khai tạo việc làm ổn định, bền vững cho người dân. Trong thời gian rất ngắn (chưa đầy 01 tháng), Sở Nội vụ đã phối hợp cùng một số doanh nghiệp khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên và 11 xã, phường phía Bắc của tỉnh triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến người dân về đào tạo nghề thêu tay truyền thống tại địa phương. Với sự vào cuộc khẩn trương, tích cực của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của cấp xã, đến nay đã có 4 địa phương đăng ký tham gia lớp học với tổng số là 57 học viên.
Theo đồng chí Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên: Nghề thêu tay truyền thống là một loại hình thủ công mỹ nghệ lâu đời, gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa của nhiều dân tộc, đây là một nghề xuất hiện từ rất sớm, phục vụ nhu cầu trang trí, trang phục và đồ dùng sinh hoạt của người dân. Với truyền thống, văn hóa của người dân khu vực phía Bắc của tỉnh, tôi nghĩ đây là một nghề rất phù hợp do đồng bào ta do đã được truyền đạt, kế thừa những kỹ năng của ông cha để lại, từ thêu phong cảnh, tranh, hoa lá, trang phục…Để khai thác, phát huy nguồn lực và lợi thế của địa phương, nhằm tạo cơ hội việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong thời gian học tập, các học viên được công ty trả lương 5 triệu đồng/người/tháng đối với học viên tham gia đầy đủ 26 ngày công/tháng và hoàn thành công việc được giao. Qua lớp học, nhằm giúp 60 học viên học tập, trao đổi kiến thức lý thuyết và trực tiếp thực hành với các giáo viên, học viên sẽ trau dồi được các kỹ năng, kỹ thuật mới trong làm nghề thêu tay, tạo nên những sản phẩm quà tặng du lịch thân thiện với môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững của du khách hiện đại. Đây là sản phẩm mới, tiềm năng, giúp nghề thêu truyền thống có thêm cơ hội phát triển trong tương lai.
Được biết, không chỉ dừng lại ở đào tạo nghề gắn với sản xuất tại chỗ, Thái Nguyên còn đẩy mạnh kết nối việc làm qua nhiều kênh.
Theo dự ước, đến hết năm 2025, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ kết nối việc làm cho khoảng 8.500 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; đồng thời, khoảng 2.000 lao động ở các huyện nghèo cũ được đào tạo nghề, trong đó 1.800 người chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo phường Bắc Kạn. |
Có thể khẳng định, hỗ trợ việc làm đang trở thành “đòn bẩy” quan trọng trong công cuộc giảm nghèo bền vững của Thái Nguyên. Từ chính sách đến thực tiễn, từ phòng học nghề đến nhà máy, công xưởng và làm việc tại nước ngoài, những cơ hội mới đang được mở ra cho người lao động nghèo - để hành trình thoát nghèo không chỉ là mục tiêu, mà đang dần trở thành hiện thực.