Ngày 31/3, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Phương Khoan cho biết: “Ngày hôm qua, khi một hộ dân tại thôn Khoan Bộ đào móng nhà đã phát hiện quả bom dưới móng nhà.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã báo cáo lên các cấp. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt khoanh vùng an toàn, cảnh báo người dân và lên phương án xử lý, di dời quả bom.

Ước tính quả bom có chiều dài 1,15m, đường kính 0,45m, nặng khoảng 345kg”.

leftcenterrightdel
 Hiện cơ quan chức đang lên phương án di dời quả bom nặng gần 3,5 tạ. 

leftcenterrightdel
 Quả bom được người dân phát hiện khi đào móng xây nhà. 

Ông Nguyễn Chí Thanh cũng cho biết thêm, hiện khu vực phát hiện quả bom được chính quyền xã đảm bảo khoanh vùng an toàn, đưa bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm, chờ cơ quan chức năng vô hiệu và di dời quả bom.

Trước đó, vào ngày 30/3, hộ gia đình ông Trần Văn Tập (thôn Khoan Bộ) khi đào móng để xây nhà đã phát hiện một vật thể bất thường. Vật thể nhìn giống quả bom còn sót sau chiến tranh nên ông Tập đã báo lên chính quyền địa phương.

Vũ Phương