Diện mạo mới sau hợp nhất

Sau khi hợp nhất ba đơn vị hành chính (Ea Hu, Cư Êwi và Ea Ning), địa bàn xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) mang diện mạo rộng lớn với hơn 86 km², 32 thôn buôn, trong đó có hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Dân số toàn xã hơn 34 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 19,93% dân số. Không chỉ thay đổi về quy mô, sự kiện hợp nhất cũng tạo ra những yêu cầu mới, đòi hỏi địa phương phải tổ chức lại bộ máy, điều chỉnh phương thức quản lý và đặc biệt là tái cơ cấu việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) nhìn từ trên cao.

Ngay từ những ngày đầu sau sáp nhập, UBND xã Ea Ning đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, tham mưu thành lập Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở được triển khai nhịp nhàng, đảm bảo việc chỉ đạo - hướng dẫn - tổ chức thực hiện từng chương trình diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú: tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, treo pano, khẩu hiệu, tổ chức hội nghị,… Các phong trào thi đua như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân.

Những thách thức mới trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Ea Ning xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị. Theo đó, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, đồng thời ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai chương trình một cách bài bản.

leftcenterrightdel
 Một Tuyến đường nông thôn mới khang trang sạch đẹp tại xã Ea Ning.

Tuy vậy, con đường xây dựng nông thôn mới sau hợp nhất không hề dễ dàng. Thông tin từ Phòng Kinh tế xã Ea Ning cho hay, trước thời điểm hợp nhất, hai xã Ea Hu và Ea Ning (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới, còn Cư Êwi (cũ) đạt 15/19 tiêu chí. Nhưng khi 3 địa phương nhập vào làm một, việc tổng hợp lại các tiêu chí đã đạt và chưa đạt nhằm đánh giá toàn diện cũng khá phức tạp.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông của xã vẫn còn nhiều hạn chế. Toàn xã có hơn 210 km đường giao thông nông thôn, trong đó 98,75km đã được cứng hóa và thuận lợi cho việc đi lại; 66,18km dù đã cứng hóa nhưng hiện xuống cấp, hư hỏng. Những đợt mưa lớn kéo dài vừa qua càng khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn, nhiều tuyến đường bị bong tróc, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Đáng nói, toàn xã vẫn còn 45,78 km đường đất, phân bố ở 23 thôn, buôn. Những tuyến đường này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất của bà con, mà còn trở thành rào cản lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

leftcenterrightdel
 Một góc trung tâm UBND xã Ea Ning.

Không chỉ giao thông, hệ thống thủy lợi cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Phần lớn đập thủy lợi do xã quản lý chưa được bê tông hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão. Mới đây, đập dâng thôn 3 bị hư hỏng, bể thân đập sau đợt mưa kéo dài, ảnh hưởng đến việc tích nước phục vụ sản xuất. Hàng loạt tuyến kênh mương chưa được kiên cố hóa bằng bê tông nên khả năng điều tiết nước trong mùa khô rất hạn chế. Ước tính, toàn xã có hơn 300 ha đất nông nghiệp không chủ động được nguồn nước, khiến người dân chỉ canh tác được một vụ lúa trong năm.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch về điều kiện phát triển giữa các vùng trong xã cũng tạo ra nhiều trở ngại. Trình độ dân trí, khả năng tiếp cận thông tin và tiếp nhận các quy định pháp luật của nhiều người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa đồng đều, thu nhập nhiều hộ dân còn thấp, khiến đời sống của nhiều hộ dân còn gặp khó khăn.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉ lệ trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 mới chỉ đạt 61,67%. Nhiều trường thiếu phòng hiệu bộ, phải tận dụng phòng học để làm nơi làm việc và sinh hoạt chuyên môn.

Chủ động đổi mới để huy động sức mạnh toàn dân

Trước những tồn tại đó, UBND xã đã giao các phòng, ban phụ trách từng tiêu chí tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ, làm cơ sở báo cáo cấp trên và đề xuất giải pháp triển khai phù hợp với thực tiễn từng khu vực. Đồng thời, xã cũng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch sản xuất, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

leftcenterrightdel
 Thôn văn hóa khang trang sạch đẹp ở xã Ea Ning.

Cùng với đó, xã Ea Ning cũng tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan sạch đẹp. Nhiều tuyến đường, nhà văn hóa, công trình nước sạch… được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước kết hợp sự đóng góp của người dân thông qua hiến đất, góp tiền, góp ngày công.

Đơn cử là gia đình ông Phan Ngọc Hải và bà Nguyễn Thị Yến (SN 1953, trú tại thôn 17). Bà Yến cho biết, nhiều năm sinh sống tại địa phương, gia đình bà chứng kiến cảnh người dân đi lại vất vả trên những tuyến đường đất lầy lội mùa mưa, bụi mù mịt mùa khô. Chính vì vậy, năm 2024, gia đình bà đã tự nguyện đóng góp 50 triệu đồng để cùng Nhà nước xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn 17 dài khoảng 500m. “Con đường hoàn thành, đưa vào sử dụng đã giúp việc đi lại, học hành và lao động sản xuất của bà con thuận lợi hơn rất nhiều”, bà Yến chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Tuyến đường giao thông thôn 7, xã Ea Ning đã hư hỏng xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Chủ tịch UBND xã Ea Ning Chu Thanh Tấn cho biết, hiện nay, một trong những hướng đi quan trọng của xã Ea Ning là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính, kinh tế - xã hội được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã theo chuẩn quy định.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong triển khai chương trình nông thôn mới. Hạ tầng viễn thông được bảo đảm, phủ sóng 3G, 4G đến các thôn, buôn. 100% cơ quan nhà nước, mặt trận và các đoàn thể sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử trong tiếp nhận, xử lý và điều hành công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, hoạt động tại các khu dân cư đã phát huy hiệu quả tích cực, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể với nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua các phong trào do Ban Công tác Mặt trận tổ chức, nhân dân trên địa bàn đã tự nguyện đóng góp xây dựng đường điện thắp sáng, sửa chữa, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa; nâng cấp các tuyến đường nội thôn ngày càng sạch đẹp.

Nguyễn Chính – Tâm An