Ngày 3/2, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm đối tượng Phạm Văn Công (34 tuổi, trú tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã bỏ trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh từ ngày mồng 2 Tết đến nay.

leftcenterrightdel
 Phạm Văn Công - người bỏ trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh từ ngày mồng 2 Tết đến nay.

Thông tin ban đầu cho biết, Phạm Văn Công bị tâm thần và là đối tượng được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội Đắk Lắk từ tháng 7/2018.

Đến khoảng 9h30’ ngày 23/1, Công đã bỏ trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội Đắk Lắk. Ngay sau đó, đơn vị này đã có quyết định truy tìm Phạm Văn Công.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Bhốk, Phạm Văn Công bị tâm thần và từng có biểu hiện, hành vi nguy hiểm. Từ sau khi bỏ trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội Đắk Lắk đến nay, đối tượng Công vẫn chưa rõ tung tích và cũng chưa trở về nhà.

Theo thông tin mô tả từ cơ quan chức năng, đối tượng Công cao khoảng 1m60, nặng 53kg, người gầy, nói giọng Nghệ An.

Khi phát hiện đối tượng nói trên, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an hoặc trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk./.

Nguyễn Chính