Lễ cầu siêu được UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý tổ chức và được Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện. Dự lễ và dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ có các đại diện HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Bố Trạch cùng đông đảo cán bộ, người dân địa phương.

leftcenterrightdel
 Tượng đài Thanh niên xung phong chống mĩ cứu nước. Ảnh LT

Ngoài lễ chính tại tượng đài, ban tổ chức cũng tiến hành thỉnh hương linh các anh hùng liệt sĩ ở nhiều nơi như: Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, Nghĩa trang liệt sĩ nam Gianh - bến phà Gianh, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng - hang Tám Cô - hang Y Tá…

Nhân lễ cầu siêu, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng và một số nhà hảo tâm đã trao tặng 400 triệu đồng để xây dựng 8 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bố Trạch.

leftcenterrightdel
 Trao 400 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh LT

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là tiền tuyến của hậu phương lớn miền bắc, là đầu mối giao thông của những tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam, trong đó có đường 20 Quyết Thắng.

Tại đây,  hàng loạt các địa danh đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, như: Hang Tám Thanh niên xung phong, Phà Xuân Sơn, Ngầm Trạ Ang... Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã mãi mãi nằm lại nơi đây. 

 

Nguyễn Cường