Kỷ lục được xướng tên đầu tiên trong danh sách là: Khánh Hòa là địa phương có nhiều vịnh biển đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam.

Ngoài vịnh Nha Trang- thành viên câu lạc bộ các vịnh Đẹp nhất thế giới, đồng thời là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, Khánh Hòa còn có nhiều vịnh đẹp và nổi tiếng khác là Cam Ranh và Vân Phong. 

leftcenterrightdel
 Vịnh Nha Trang- thành viên câu lạc bộ các vịnh Đẹp nhất thế giới, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

9 kỷ lục Việt Nam khác tại Khánh Hòa được xác lập, bao gồm. 

Kính thiên văn đầu tiên tại Việt Nam thuộc về chiếc kính thiên văn tại Viện Pasteur Nha Trang. Đây là kính thiên văn do bác sĩ Yersin đặt mua của hãng Carl Zeiss tại Jena (Đức) vào năm 1910. Đây là kính thiên văn hiện đại nhất lúc bấy giờ.

leftcenterrightdel
 Vịnh Cam Ranh, một trong những vịnh tự nhiên tốt nhất Châu Á.

Bộ tem sinh vật biển lớn nhất Việt Nam là bộ tem tại Viện Hải dương học Nha Trang. Bộ sưu tập gồm gần 1.000 con tem với nhiều chủ đề khác nhâu, chủ yếu về đa dạng sinh học biển, mối giao hòa giữa con người với biển, tình yêu thiên nhiên,... Tem do GS TS Yasuwo Fukuyo, nguyên giảng viên trường đại học Tokyo, Nhật Bản trao tặng cho Bảo tàng Hải dương học năm 2015.

Trại nuôi ngựa sản xuất vắc xin, huyết thanh lâu đời nhất Việt Nam thuộc về Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Nha Trang (Bộ Y tế). Trại được thành lập từ năm 1896 tại Suối Dầu, Khánh Hòa, nơi nuôi ngựa “sạch” để khai thác máu ngựa sản xuất huyết thanh điều trị dịch hạch. Hiện trại vẫn tồn tại và việc nuôi ngựa vẫn được duy trì với gần 400 con ngựa, mỗi năm sản xuất từ 12.000 - 15.000 lít huyết thanh thô.

leftcenterrightdel
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng công nhận "Kỷ lục Việt Nam" cho các kỷ lục gia và đại diện chủ sở hữu các kỷ lục.

Chương trình "Trầm hương Khánh Hòa - Linh khí của trời đất" là lễ dâng trầm đầu tiên tại Việt Nam. Lễ dâng trầm do Công ty TNHH một thành viên ATC - Trầm hương Khánh Hòa tổ chức. 

Hộp rong nho biển tách nước có kích thước và trọng lượng lớn nhất Việt Nam do Công ty D&T sản xuất. Hộp rong nho nặng 25kg, kích thước 1,2m x 0,6m.

Bộ sưu tập sản phẩm làm từ phế liệu lốp xe có số lượng nhiều nhất Việt Nam thuộc về ông Nguyễn Văn Phúng.

Cặp lồng đèn Trung thu hình ngôi sao và bánh ú bằng khung tre lớn nhất Việt Nam thực hiện để phục vụ Tết Trung thu cho bệnh nhân nhi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Nghệ nhân chế tác bộ tượng bằng đất nung tái hiện câu chuyện ngụ ngôn kinh thánh nhiều nhất Việt Nam từ trước tới nay; nghệ nhân chế tác tượng bác sĩ Alexandre Yersin bằng gốm sứ có số lượng nhiều nhất Việt Nam. Hai kỷ lục cùng thuộc về nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng. Các tác phẩm hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.

Văn Nguyễn