Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 theo cam kết tại COP26. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng xác định chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng là những động lực quan trọng cho mô hình tăng trưởng mới của đất nước.
    |
 |
| Các đại biểu tới dự Ngày Chuyển đổi xanh. Nguồn ảnh Báo Lao động |
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.
    |
 |
| Ông Lê Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc Chuỗi sự kiện Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn |
Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, để tăng tốc chuyển đổi xanh, Việt Nam cần tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: đưa chuyển đổi xanh trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới; khơi thông nguồn lực tài chính xanh; đồng thời biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội. Ông khẳng định, chuyển đổi xanh cần được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực như nông nghiệp sinh thái, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, giao thông xanh, năng lượng tái tạo, tài chính xanh và tiêu dùng xanh.
    |
 |
| Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Nguyễn |
Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho rằng, chuyển đổi xanh hiện nay không còn là câu chuyện riêng của môi trường mà đã trở thành yêu cầu trực tiếp đối với phát triển kinh tế, sản xuất, tiêu dùng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công đã nhấn mạnh tinh thần của Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện. Theo đó, ba nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm: sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh; phát triển giao thông xanh và phương tiện điện.
    |
 |
| Các vị đại biểu lên sân khấu chuẩn bị thực hiện nghi thức phát động Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn |
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã phát động chuỗi hoạt động “Ngày Chuyển đổi xanh 2026”, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật, lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Điểm nhấn của sự kiện là khu vực trưng bày, trải nghiệm xe điện kết hợp chương trình “Thu xăng đổi điện”, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tìm hiểu các dòng phương tiện xanh, công nghệ pin hiện đại cũng như các chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện.
Khách mời tham dự chương trình:
    |
 |
| Ông Lê Công Thành (bên phải ảnh) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động tham dự sự kiện. Ảnh: Hải Nguyễn |
    |
 |
| Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ca sĩ Ngô Lan Hương có mặt tại sự kiện. Ảnh: Hải Nguyễn |
    |
 |
| Ông Ngô Ngọc Phương (bên phải ảnh) - Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy và NSND Phạm Phương Thảo dự Ngày Chuyển đổi xanh. Ảnh: Hải Nguyễn |
    |
 |
| Ông Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đã tới tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn |
    |
 |
| Ca sĩ Ngô Lan Hương với 3 bản hit “Đi giữa trời rực rỡ”, “Có công mài sắt”, “Về đi thôi” đã được các bạn trẻ và người dân nồng nhiệt chào đón tại sự kiện. Ảnh: Phan Anh, Hải Nguyễn |
    |
 |
| NSND Phạm Phương Thảo trình bày 2 bài "Ở hai đầu nỗi nhớ" và "Bài ca thống nhất". Ảnh: Hải Nguyễn |
    |
 |
| Khu vực khán đài chật kín người tham dự, cho thấy sức hút của Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026. Ảnh: Phan Anh |
    |
 |
| Người dân sẽ nhận được nhiều ưu đãi tại chương trình Thu xăng đổi điện |
Theo Ban Tổ chức, thông qua Ngày Chuyển đổi xanh năm 2026, chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thúc đẩy sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trong hành trình xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả trước những biến động toàn cầu.