    |
 |
| Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt đã đề nghị tạm ngưng hoạt động từ ngày 1/10/2026 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. |
Trước nguy cơ hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực Đà Lạt bị gián đoạn, tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị phương án lưu chứa rác tạm thời và đồng thời tính toán giải pháp xử lý lâu dài.
Ngày 10/9/2026, chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đề nghị tạm ngưng hoạt động nhà máy từ 0h00 ngày 1/10/2026 do gặp khó khăn về tài chính.
Trước tình huống này, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan để bàn phương án lưu chứa rác tạm thời tại khu vực bãi rác Cam Ly.
Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh giao đơn vị dịch vụ đô thị lựa chọn tư vấn khảo sát, xác định quy mô, phạm vi, khả năng lưu chứa, tổng mức đầu tư và các hạng mục cần thiết. Tỉnh yêu cầu không mở rộng bãi rác Cam Ly hiện hữu, đồng thời phương án tạm thời phải bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, đến ngày 20/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng khẳng định chưa chấp thuận đề nghị tạm ngưng hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt. Trong thời gian chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đơn vị vận hành phải tiếp tục tiếp nhận, xử lý rác và không được tự ý ngừng hoặc từ chối tiếp nhận rác, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị.
Cơ quan chuyên môn đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan giấy chứng nhận đầu tư, đầu tư xây dựng, tính pháp lý của các hạng mục công trình, công trình bảo vệ môi trường; làm rõ nguồn gốc, quy trình và công suất của công nghệ đang sử dụng. Doanh nghiệp cũng phải xác định công suất xử lý thực tế, khối lượng rác tiếp nhận, lượng chất thải sau xử lý và hoàn thiện phương án giá dịch vụ trên cơ sở các chi phí hợp lệ theo quy định.
Việc chuẩn bị phương án dự phòng được đặt ra trong bối cảnh giữa tháng 6/2026, Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt từng tạm dừng tiếp nhận rác trong thời gian ngắn, khiến hàng trăm tấn rác tồn đọng tại nhiều tuyến phố. Khi đó, lực lượng vệ sinh môi trường phải huy động khoảng 200 công nhân cùng 30 phương tiện chuyên dụng để xử lý lượng rác tồn đọng tại 5 phường khu vực Đà Lạt.
Về lâu dài, tỉnh đang nghiên cứu phương án phát triển khu xử lý chất thải có đủ năng lực cho khu vực Đà Lạt - Lạc Dương và vùng phụ cận, qua đó giảm nguy cơ phụ thuộc vào một cơ sở xử lý duy nhất.