Cùng đi có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng các thành viên trong Đoàn trực tiếp đi kiểm tra sự cố nứt dọc thân đê đoạn từ K57+700 đến K58+050 đê Hữu Cầu, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra hiện trạng tuyến đê hữu Cầu, đoạn qua phường Hoà Long (TP Bắc Ninh).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước mùa lũ năm 2024, tại km57+770  đến km58+010 và một số vị trí từ km58+160,33 đến km58+650 đê hữu Cầu, phường Hòa Long (thành phố Bắc Ninh) xuất hiện các vết nứt, nhưng với quy mô nhỏ.

Trong đợt lũ xảy ra tháng 9/2024 và quá trình kiểm tra trước lũ năm 2025, tại vị trí km57+770 đến km58+010 xuất hiện các vết nứt đê có dấu hiệu phát triển mạnh với chiều dài khoảng 240m, khe nứt có chiều rộng từ 3 đến 10cm, sâu từ 15 đến 40cm và mặt đê bị lún nghiêng về phía sông tạo ra chênh lệch giữa 2 tấm bê tông mặt đê từ 3 đến 5 cm có nguy cơ gây mất an toàn đê, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, hộ đê và gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây ra các sự cố tại khu vực này là do cao trình mặt đê tại vị trí K57+100 ÷ K57+400 thấp cục bộ, lòng sông cong kết hợp mặt thoáng rộng dẫn đến phải chủ động phương án đắp trạch chống tràn, vị trí km57+400 đến km58+600 có lớp bùn dưới nền, thân đê, địa chất yếu.

Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai năm 2025 và các năm tiếp theo, từng bước thực hiện nâng cấp đê kết hợp giao thông trên đê, tạo cảnh quan tuyến đê, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trương xử lý sự cố, phấn đấu triển khai trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trạng, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhất trí chủ trương triển khai dự án nâng cấp, cải tạo đê Hữu Cầu đoạn qua địa phận phường Hoà Long trên cơ sở ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng với thành phố Bắc Ninh nghiên cứu, đề xuất phương án nâng cấp hệ thống đê điều phục vụ phòng, chống lũ, kết hợp đường giao thông nội thị có hệ thống chiếu sáng, vỉa hè đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ giao thông, đi lại của người dân.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đi kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

Dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp (thành phố Bắc Ninh) do Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đuống làm chủ đầu tư có tổng giá trị xây dựng gần 280 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2023. Do gặp khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; trình tự thủ tục xin giao đất, bàn giao đất ngoài thực địa và nhiều nguyên nhân khác dự án chưa thể hoàn thành theo tiến độ. Đề nghị UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản  xin chủ trương giao lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, thành phố Bắc Ninh đang tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 30/6 để tiếp tục triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Sau khi kiểm tra hiện trạng và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chậm tiến độ, ảnh hưởng hiệu quả dự án đối với công tác phòng, chống thiên tai từ đó yêu cầu thành phố Bắc Ninh tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31/5 để triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án, chậm nhất 15/12/2025 cơ bản đưa công trình vào vận hành, phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Vũ Phương