Sự cố xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 26/12. Tàu cao tốc du lịch biển đã bị chìm tại khu vực đảo Trí Nguyên, vịnh Nha Trang.

Một bé gái khi vớt lên bờ trong tình trạng nguy kịch đã được đưa vào bệnh viện.

Thông tin ban đầu, trên tàu cao tốc lúc đó có 23 người (theo đúng quy định có thể chở 25 người). Tàu vẫn còn đăng hạn đăng kiểm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng khác đã bố trí phương tiện cứu hộ có mặt kịp thời tại hiện trường.

Đã xác định 2 người chết, gồm 1 người hướng dẫn viên Việt Nam và 1 nữ du khách Trung Quốc.

Một bé gái được cho là con của phụ nữ tử vong, bị ngạt nước khi vớt lên trong tình trạng nguy kịch.

Sau quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, bé đã có tim trở lại sau khi ngưng tim.

leftcenterrightdel
Cháu bé bị nạn sau vụ chìm tàu đang được cấp cứu tại bệnh biện 

Cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Trao đổi với PV báo BVPL, ông Nguyễn Văn Dần- Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, tàu cao tốc bị nạn thuộc sở hữu cá nhân, do một người tên Nhơn là chủ sở hữu. Thời điểm xảy ra ta nạn, trên tàu có 23 người kể cả lái tàu.

Ngoài 3 trường hợp thương vong, 20 người còn lại đã được đưa lên bờ an toàn.

Nguyễn Huân