Trưa ngày 26/6, phòng học âm nhạc ở tầng 3 Trường THCS Lê Hồng Phong (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc khói lên nghi ngút. Sau đó, lửa bùng cháy dữ dội từ bên trong phòng học.

Bảo vệ trường phát hiện ra vụ việc và ngay lập tức hô hoán các giáo viên xách nước và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. 

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ hỏa hoạn (ảnh:GH)

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, hỗ trợ di chuyển tài sản ra ngoài.

Hơn 30 phút phun nước ngọn lửa được dập tắt, không cháy lan ra các phòng học khác.

Tại hiện trường, nhiều thiết bị dạy học như máy tính, đàn piano bị hư hỏng, bức tường bên trong phòng học cũng bị ám đem. Thời điểm xảy ra cháy đúng vào ngày nhà trường họp chuyên môn nên học sinh được nghỉ không đến lớp.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

 

Lê Tâm