leftcenterrightdel
Hiện trường vụ cháy. 

Đến 18h ngày 5/7, Công an quận Tân Bình, TP HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà 3 tầng nằm trong hẻm đường Lưu Nhân Chú, phường 5.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30’ cùng ngày, người dân tại hẻm trên phát hiện căn nhà khóa trái cửa bốc cháy dưới tầng trệt, khói đen bốc lên cao nên hô hoán. Người dân xông vào dập lửa nhưng không thành, sau đó gọi điện báo Công an.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Tân Bình đã huy động lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường tổ chức khống chế đám cháy vào lúc 15h45’.

Lúc này, PV có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc nhưng bị một ‘người lạ’ mặc thường phục liên tục cản trở, xô đẩy, ‘dọa’ đưa phóng viên về phường để làm việc và có những lời lẽ chưa chuẩn mực.

Theo một lãnh đạo quận Tân Bình, vụ cháy không gây thiệt hại về người, khu vực cháy tại tầng trệt, tầng 1, lầu 2, 3 bị ám khói cùng 4 xe máy và tài sản bị cháy rụi. “Hiện anh em đang xử lý hạ nhiệt để làm hiện trường”, vị này thông tin.

Ngoài ra, lãnh đạo quận Tân Bình thừa nhận ‘người lạ’ cản trở phóng viên là một cán bộ Công an phường 5, quận Tân Bình./.

Nguyễn Lánh