Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản Facebook, Zalo, TikTok, Telegram mạo danh cơ quan, tổ chức uy tín để quảng bá các chương trình giả mạo như “Giải chạy trực tuyến chào mừng Quốc khánh”, “Bán quà lưu niệm phiên bản giới hạn 80 năm Quốc khánh”, “Hành trình xanh vì môi trường”... Thậm chí, một số trang giả mạo còn được gắn dấu tích xanh, khiến nhiều người tin tưởng và dễ dàng rơi vào bẫy.

leftcenterrightdel
 Các Fanpage giả mạo trên Facebook đăng tải thông tin quảng bá sự kiện. Ảnh: CALS

Thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản hoặc trang mạng xã hội giả mạo để đăng tải thông tin quảng bá sự kiện. Khi người dân quan tâm và liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua tin nhắn hoặc biểu mẫu điện tử, đồng thời đề nghị chuyển tiền đặt cọc, thanh toán phí tham gia hoặc tạm ứng với nhiều lý do khác nhau. Nhiều trường hợp, các đối tượng còn thông báo lỗi giao dịch như sai nội dung, sai cú pháp hoặc tiền bị khóa, sau đó hướng dẫn nạn nhân chuyển thêm tiền với hứa hẹn sẽ hoàn trả đầy đủ.

Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là dẫn dụ người dân tham gia các chương trình hoặc trò chơi trực tuyến, làm nhiệm vụ online và yêu cầu nạp tiền nhiều lần, từ số nhỏ đến số lớn, cho đến khi nạn nhân phát hiện hoặc không còn khả năng tiếp tục nạp tiền.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân: Nâng cao cảnh giác, xác minh kỹ thông tin về tổ chức, cá nhân trước khi đăng ký tham gia bất kỳ chương trình, sự kiện online nào. Kiểm tra mục “Tính minh bạch của trang” đối với tài khoản Facebook. Các trang giả mạo thường mới được lập hoặc đổi tên, quản trị viên ở nhiều quốc gia khác nhau.

Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người không rõ danh tính. Chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè để nhận diện và phòng tránh thủ đoạn này. Khi phát hiện hoặc bị lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Minh Hiếu