Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phối hợp cùng Câu lạc bộ Rotary Đà Nẵng (Rotary Đà Nẵng), Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Alive & Thrive chính thức khai trương thêm 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại Nhà ga hành khách T1, nâng tổng số lên 8 không gian hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại hai nhà ga quốc tế và quốc nội.
    |
 |
| Các đại biểu cắt băng khai trương 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại Nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. |
Nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp nuôi dưỡng tự nhiên và tối ưu nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Nó cũng mang lại tác động lớn nhất đến sự sống còn của trẻ trong hai năm đầu đời. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sữa mẹ là giải pháp có thể ngăn ngừa hơn 800.000 ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Nuôi con bằng sữa mẹ cũng làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh cấp tính như nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiêu hóa; các bệnh mãn tính như béo phì và tiểu đường, bệnh bạch cầu. Đặc biệt, sữa mẹ được biết là có tác dụng ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như viêm ruột hoại tử hoặc nhiễm trùng huyết, vốn thường gây tử vong cho trẻ sinh non.
Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe mà còn mang lại giá trị tích cực cho nền kinh tế và môi trường. Theo ước tính của Alive & Thrive và Đại học Quốc gia Úc, việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể đóng góp tới hơn 42 tỉ USD hàng năm cho nền kinh tế Việt Nam và góp phần giảm phát thải carbon. Tại Việt Nam, nếu mỗi người mẹ có con dưới 6 tháng tuổi nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn thêm một tháng, tác động môi trường của nỗ lực chung này có thể tương đương với việc trồng thêm 300,000 cây xanh.
    |
 |
| Phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. |
Sự kiện này cũng là một phần trong nỗ lực toàn diện của Đà Nẵng trong việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Đà Nẵng hiện duy trì mạng lưới bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc và phòng tư vấn dinh dưỡng 1,000 ngày đầu đời Mặt Trời Bé Thơ rộng khắp trên toàn thành phố, vận hành ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng và Ngân hàng Sữa mẹ Vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và đạt tỷ lệ 100% doanh nghiệp trên 1.000 nhân viên có lắp đặt phòng cho con bú.
Sau gần hai năm vận hành, các phòng nuôi con bằng sữa mẹ đầu tiên tại Cảng hàng không Đà Nẵng ghi nhận đánh giá cao của hành khách và trở thành một trong các tiện ích sân bay được sử dụng thường xuyên. Việc bổ sung thêm 2 phòng nuôi con bằng sữa mẹ mới tại Nhà ga T1 nhằm khẳng định cam kết lâu dài của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong việc tạo dựng và duy trì các không gian tiện ích thân thiện với bà mẹ và trẻ em đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận tốt hơn cho toàn bộ hành khách, đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng khách quốc nội qua Cảng hàng không Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Cảng hàng không Đà Nẵng chia sẻ: “Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cửa ngõ hàng không lớn của miền Trung, mục tiêu cao nhất của chúng tôi là mang đến trải nghiệm tiện nghi, thân thiện và chu đáo cho mọi hành khách. Trong hành trình đó, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc cung cấp một không gian riêng tư, sạch sẽ và yên tĩnh cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ là một nhu cầu thiết yếu và chính đáng. Đây là sự thể hiện cam kết của Cảng đối với sức khỏe cộng đồng, sự tôn trọng thiên chức làm mẹ, và khẳng định Đà Nẵng là một điểm đến thân thiện."
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lắp đặt các phòng nuôi con bằng sữa mẹ, đặt tại các vị trí gần khu vực kiểm soát an ninh, ghế chờ, nhằm giúp bà mẹ cho con bú hoặc vắt sữa thuận tiện và nhanh chóng.
    |
 |
| Khách trải nghiệm phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. |
Các phòng nuôi con bằng sữa mẹ mới được thiết kế theo tiêu chuẩn đã được kiểm nghiệm từ giai đoạn đầu, với vị trí thuận tiện gần khu vực chờ, gần khu vực rửa tay nhưng cách xa nhà vệ sinh, có hệ thống cách âm hiện đại. Không gian riêng tư, thoáng mát cùng ghế êm ái tạo điều kiện lý tưởng để các bà mẹ yên tâm cho con bú hoặc vắt sữa trong hành trình di chuyển.
Ông Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế khẳng định: “Thay mặt Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Chúng tôi mong rằng các Phòng nuôi con bằng sữa mẹ tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được sử dụng hiệu quả và duy trì lâu dài; đây sẽ là mô hình mẫu để các sân bay, nhà ga, bến xe và các không gian công cộng khác trên cả nước học tập và nhân rộng, cùng chung tay xây dựng môi trường thân thiện với việc nuôi con bằng sữa mẹ.”
Bà Edel Cribbin - Trưởng ban Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam cho biết: “Ireland tự hào hợp tác với Việt Nam trong việc thúc đẩy dinh dưỡng trẻ em. Thông qua các sáng kiến khác nhau, Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái vững mạnh, cho phép các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ sớm, hoàn toàn và tự tin.”
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục đi đầu trong việc thiết lập tiêu chuẩn mới cho các không gian công cộng tại Việt Nam. Với 8 phòng nuôi con bằng sữa mẹ được bố trí khắp khuôn viên các phòng chờ, Cảng không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế của hành khách mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi của bà mẹ và trẻ em và đóng góp giảm tác động của biến đổi khí hậu.
Bà Nguyễn Thu Hà - Chủ tịch Điều lệ của Rotary Đà Nẵng nhấn mạnh: “Với kinh nghiệm nuôi hai con bằng sữa mẹ, tôi thấy sáng kiến rất hữu dụng và hữu ích, đặc biệt tại nơi cộng cộng. Ngoài tám phòng đã được lắp đặt tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chúng tôi cũng đã mở rộng quy mô lắp đặt tại các Trung tâm Thương mại như Indochina Riverside Mall. Hy vọng với sự sẵn có và tiện ích này, Rotary Đà Nẵng đóng góp phần vào công cuộc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, mang lại giá trị tích cực bền vững cho nền kinh tế và môi trường.”